Bệnh viện Chợ Rẫy tổng kết chuyển giao công nghệ ghép tạng

Tấn Khoa - Văn Dương (VTV9)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 14:36 GMT+7

Ca ghép gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Sáng 6/4, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tổ chức lễ tổng kết chuyển giao gói kỹ thuật ghép tim từ người hiến tạng chết não.

Đây là một trong những kỹ thuật ghép tạng phức tạp nhất hiện nay. Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai tiếp nhận kỹ thuật này của Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, từ năm 2016.

Việc thực hiện kỹ thuật y khoa công nghệ cao này đòi hỏi phải có sự kết hợp của nhiều chuyên khoa, đội ngũ bác sĩ trình độ cao và cơ sở vật chất hiện đại. Trong quá trình tiếp nhận, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công 3 ca ghép tim, trong đó có 1 trường hợp ghép tim xuyên Việt.


Ca ghép tạng 'xuyên Việt' từ người cho chết não Ca ghép tạng "xuyên Việt" từ người cho chết não

VTV.vn - Đây là hành trình mang tim và thận của người cho chết não từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để ghép cho người bệnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước