"Bệnh viện nào có nhà vệ sinh bẩn, giám đốc đó ở bẩn"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/10/2018 20:01 GMT+7

VTV.vn - "Nếu bệnh viện nào có nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc đó ở bẩn, khoa nào có chỗ rửa tay không sạch sẽ thì đồng chí trưởng khoa đó ở bẩn" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, với nỗ lực của toàn ngành, chất lượng khám chữa bệnh trong đó có y tế cơ sở đã được cải thiện rõ nét với chỉ số hài lòng về dịch vụ là 70%. 

Cũng theo Bộ trưởng, để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các bệnh viện phải đảm bảo nhà vệ sinh, khu rửa tay sạch sẽ, những chi tiết tuy nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn.

"Chúng tôi cũng rất quyết liệt trong vấn đề nhà vệ sinh bệnh viên", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngành y tế giảm hơn 25.000 người hưởng lương từ ngân sách Ngành y tế giảm hơn 25.000 người hưởng lương từ ngân sách

VTV.vn - Từ năm 2017 đến nay, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã giảm được hơn 25.000 người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước với số tiền lương khoảng hơn 2.000 tỷ đồng/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước