Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhận khuyết điểm vụ phá rừng làm sân golf

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 10:58 GMT+7

VTV.vn - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt đã nhận khuyết điểm trước Thủ tướng khi Hàng trăm hecta rừng phòng hộ đã bị đốn hạ để làm sân golf.

Hàng trăm hecta rừng phòng hộ ở Phú Yên đang bị phá để làm sân golf, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, mặc dù chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Sự việc đang gây bức xúc dư luận và được nhiều báo ra trong tuần phản án cũng với nhiều bài phân tích, bình luận.

Báo Tuổi trẻ

"Tan tác rừng Phú Yên" là tít nổi bật trên trang nhất báo Tuổi trẻ chắc hẳn khiến nhiều bạn đọc nhói lòng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhận khuyết điểm vụ phá rừng làm sân golf - Ảnh 1.

Bài báo cho biết, vạt rừng dương phía ven biển đường Lê Duẩn nối dài ước khoảng 16 - 17 năm tuổi, có tác dụng rất lớn trong việc chắn gió, chắn cát từ biển vào TP Tuy Hoà, nay đã biến mất. Thay vào đó là đại công trình sân golf của công ty TNHH New City Việt Nam và khu du lịch biển cao cấp của Công ty Sao Việt. Với 1 ha rừng phòng hộ, các công ty này chỉ phải nộp hơn 50 triệu đồng tiền trồng rừng thay thế.

Đáng nói là ngay từ năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên đã công khai phản đối việc phá rừng phòng hộ để làm các dự án du lịch. Tuy nhiên, những ý kiến này đã không được lãnh đạo tỉnh lắng nghe.

Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên khẳng định, đến thời điểm này Sở chưa cấp bất kỳ giấy phép xây dựng nào cho dự án New City. Trong khi đó, có khá nhiều văn bản thể hiện UBND tỉnh Phú Yến chủ động cho phép hai nhà đầu tư này được xây dựng một số hạng mục trước khi có giấy phép.

Sau khi đồng loạt các báo phản ánh, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã có công văn hỏa tốc thông tin lại một số nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc triển khai Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam, trong đó cho rằng việc triển khai dự án nhằm khai thác và phát huy lợi thế về tài nguyên du lịch biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh này. Tuy nhiên, với nhiều người, những lý do này chưa thuyết phục.

Báo Người Lao động

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Văn Chín, cho rằng, ở đây, thủ tục chưa làm gì hết mà phá rừng ồ ạt, nhất là rừng rừng phòng hộ thì không được. Việc này là sai và sai đến mức phải bị kỷ luật.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhận khuyết điểm vụ phá rừng làm sân golf - Ảnh 2.

"Phá trước, báo sau" là tiêu đề bài bình luận trên báo Người Lao động. Theo tác giả, để chuyển mục đích sử dụng một diện tích lớn rừng phòng hộ như thế, thẩm quyền thuộc về Thủ tướng Chính phủ. Nhưng hồ sơ chưa trình đến Thủ tướng, rừng đã bị chặt gần hết. Phải chăng Phú Yến đã đưa Thủ tướng vào một việc khó, khi mọi chuyện đã rồi?

Báo Pháp luật TP.HCM

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, Bộ chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc đề nghị xem xét đánh giá tác động môi trường đối với dự án phá hơn 110 ha rừng phòng hộ để xây dựng sân golf. Nếu chiếu theo thông tin báo chí phản ảnh, việc này là sai phạm.

Dư luận ngỡ ngàng trước lý do được các cấp quản lý đưa ra cho hơn 100 ha rừng bị phá trong nháy mắt. Đó là do áp lực từ nhà đầu tư, yêu cầu tỉnh nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Dù tỉnh Phú Yên đã thừa nhận thiếu sót, nhưng như thế là chưa đủ.

"Một chính quyền sao lại làm việc theo sự hối thúc của nhà đầu tư mà xem thường pháp luật?", "Nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở đâu?", "Đừng trách sao hạn hán, giông bão, lốc xoáy, sa mạc hoá, lũ lụt nghiêm trọng"... nhiều độc giả bày tỏ bức xúc.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhận khuyết điểm vụ phá rừng làm sân golf - Ảnh 3.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, 100% ý kiến gửi về thể hiện chính kiến kiên quyết không để vụ việc này chìm xuồng trong ba chữ "nhận thiếu sót".

Điều đáng nói, đây không phải là vụ việc đầu tiên, duy nhất xảy ra ở Phú Yên. Hơn 1 tháng trước, báo chí cũng phát hiện ra tỉnh này vội vã cho chủ trương đốn hạ nhiều hecta rừng tự nhiên để giao cho một công ty trồng cỏ nuôi bò khi chưa có phương án trồng rừng thay thế. Sau khi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu kiểm tra, tỉnh này mới tạm dừng chặt cây.

Báo Tuổi trẻ

Không chỉ có dự án sân golf của New City, Phú Yên dành hơn 1.000 ha rừng cho 20 dự án đầu tư khác. Phá rừng nhiều nhất là các dự án nuôi bò, thủy điện, trường đua ngựa và nhà máy lọc dầu.

Giữa tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, kiểm tra làm rõ các vấn đề mà báo Tuổi trẻ phản ánh qua bài phóng sự "Tan tác rừng Phú Yên", báo cáo kết quả trước ngày 30/5.

Và trong cuộc gặp mặt báo chí cách đây 2 ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt đã nhận khuyết điểm trước Thủ tướng.

Theo Pháp luật TP HCM, ông Việt giải trình, do tỉnh muốn làm nhanh để tạo ra sự phát triển nên có một số thiếu sót. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp kiểm điểm, thống nhất chỉ đạo là từ nay phải làm đúng quy định, trình tự, thủ tục. Tỉnh sẽ trình bày cụ thể để Thủ tướng xem xét, quyết định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước