Phú Yên: Phá rừng phòng hộ làm… dự án du lịch

VTV8-Thứ ba, ngày 25/04/2017 09:10 GMT+7

VTV.vn - Hơn 100ha rừng phòng hộ ở Phú Yên đã bị phá để làm các dự án du lịch trong khi chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Tỉnh Phú Yên đã sai phạm khi chấp thuận cho Công ty New City Việt Nam - đơn vị chủ đầu tư đốn hạ 116ha rừng phi lao mà chưa xin phép Thủ tướng Chính phủ cũng như chưa được phê duyệt giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Được biết, ngay từ đầu, Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên đã phản đối việc phá rừng phòng hộ để làm các dự án du lịch, nhưng dự án vẫn được triển khai theo hướng chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ thành khu du lịch cao cấp.

PTTg yêu cầu Phú Yên báo cáo việc phá rừng để nuôi bò trước ngày 20/4 PTTg yêu cầu Phú Yên báo cáo việc phá rừng để nuôi bò trước ngày 20/4 Phá rừng ở Phú Yên để... nuôi bò: Rừng lại kêu cứu! Phá rừng ở Phú Yên để... nuôi bò: Rừng lại kêu cứu! Phú Yên: Kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể vì phá rừng phòng hộ Phú Yên: Kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể vì phá rừng phòng hộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước