Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ với người dân vùng lũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 21:46 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (5/8), Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp vào hiện trường ở bản Sa Ná, xã Na Mèo để động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ.

Nước lũ đã rút nhiều so với 3 hôm trước, các đoàn cứu trợ đã có thể tiếp cận bản Sa Ná, thông tin liên lạc cũng được khắc phục.

Đầu giờ chiều nay (5/8), Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp vào hiện trường ở bản Sa Ná, xã Na Mèo để động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ và chỉ đạo phương án khắc phục sự cố mưa lũ tại đây.

Hơn 30 hộ dân bị mất nhà cửa hoặc bị nước lũ cuốn trôi, đặc biệt 1 hộ dân có 6 người thì 5 người thân mất tích, đây thực sự là mất mát quá lớn đối với một bản nghèo như bản Sa Ná.

Kế hoạch xây dựng một khu tái định cư cho bản Sa Ná cũng đã được tính đến nhằm sớm ổn định đời sống, sinh kế cho các hộ dân. Trong 3 ngày qua, lực lượng bộ đội của Quân khu 4 cũng cử hàng nghìn cán bộ tham gia cứu trợ, cứu nạn cho người dân.

Thắp nén nhang cho người đã khuất, một không khí đượm màu tang thương ở bản Sa Ná. Chính quyền và các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng để động viên, chia sẻ với những mất mát cả về tinh thần và vật chất cho ngừoi dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước