Người dân vùng lũ an tâm sinh sống với nhà nền móng nổi

VTV9-Thứ hai, ngày 15/10/2018 10:50 GMT+7

VTV.vn - Ở khu vực ĐBSCL, người dân vùng lũ rất yên tâm sinh sống trong những căn nhà nổi của dự án “Nền móng nổi”.

Để hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra hàng năm cũng như giúp bà con an cư tại chỗ, không phải tập trung về các cụm tuyến dân cư vượt lũ, dự án "Nền móng nổi" bằng cách làm cho các căn nhà nổi trên mặt nước trong trường hợp xảy ra lũ lụt đang được triển khai ở hai tỉnh An Giang và Long An. Dự án do các chuyên gia của Đại học Waterloo (Cannada), Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang và Viện Quy hoạch nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) hợp tác thực hiện.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Nào (xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) được dự án "Nền móng nổi" tài trợ hoàn toàn với kinh phí 80 triệu đồng, diện tích 40m2. Giờ đây, gia đình ông Nào rất an tâm sinh sống dù xung quanh là bốn bề nước lũ.

Hệ thống nhà nổi là mô hình thay thế những căn nhà sàn ở vùng nông thôn. Thay vì phải đặt nhiều cột cố định xung quanh sàn nhà, đối với nhà nổi, ở dưới sàn là một khổi nổi, nâng nhà lên xuống linh hoạt theo con nước. Mô hình này hoạt động giống như một bến tàu nổi trên mặt nước, khi lũ về nhà tự nâng lên theo con nước, lúc lũ rút nhà tự hạ xuống tại chỗ nên rất tiện lợi.

Trong mùa lũ lớn năm nay, các ngôi nhà trong dự án "Nền móng nổi" đã phát huy hiệu quả rất cao ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) và huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An). Theo đó, bà con yên tâm an cư tại mảnh đất gắn bó bao đời, không còn cảnh di dời chạy lũ như trước đây.

Nhà nổi tại Quảng Bình phát huy tác dụng mùa mưa lũ Nhà nổi tại Quảng Bình phát huy tác dụng mùa mưa lũ

VTV.vn - Những ngôi nhà nổi được người dân tại xã Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình xây dựng đã phát huy tác dụng trong mùa lũ năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước