Biến đất nông nghiệp thành đất ở bằng việc mua sổ đỏ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/12/2018 08:10 GMT+7

VTV.vn - Theo phản ánh của người dân, tại quận Hà Đông, có tình trạng biến đất nông nghiệp thành đất ở bằng việc mua sổ đỏ.

Đường dây nóng của Alo chào buổi sáng gần đây nhận được phản ánh của người dân ở quận Hà Đông, Hà Nội, về việc một loạt đất nông nghiệp có sổ đỏ là đất ở. Thậm chí có trường hợp chủ đất được chào mời cách thức biến đất nông nghiệp thành đất ở bằng việc mua sổ đỏ.

Phóng viên VTV đã đến hiện trường, nơi người dân phản ánh để tìm hiểu vụ việc. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều diện tích đất nông nghiệp tại phường Phú Lương, Phú Lãm, Đồng Mai, quận Hà Đông đã có sổ đỏ đất ở do huyện Thanh Oai cấp từ năm 2003 trước khi hợp nhất về Hà Nội. Mặc dù phôi sổ, chữ ký, con dấu trong sổ là thật, nhưng những nội dung trong sổ được nghi là giả mạo do không hề có bất cứ hồ sơ lưu trữ nào chứng minh đã được cơ quan chức năng cho phép chuyển đổi từ đất nông nghiệp thành đất ở.

Liên quan đến vụ việc này, một số cán bộ của huyện Thanh Oai đã bị xử theo quy định của pháp luật, nhưng một số lượng phôi sổ được Chủ tịch huyện Thanh Oai bấy giờ ký tên đóng dấu sẵn vẫn trôi nổi trên thị trường và giờ những phôi này đang được chào bán để tiếp tục hợp thức cho đất nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước