Bình Định có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/08/2019 19:24 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận cho thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 20/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ Công bố thị xã An Nhơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới và huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới.

Đây là hai trong số những địa phương đi đầu của Bình Định trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, 77 trong 121 xã của tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới, với tỷ lệ 63% so với mức trung bình của cả nước là 50,2%.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là tin vui và niềm tự hào của tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, đây mới chỉ là kết quả ban đầu vì xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng. Vì thế, các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Bình Định cần tiếp tục khắc phục những hạn chế trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhằm đảm bảo ở những xã nông thôn mới, vệ sinh môi trường đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm cũng sẽ được duy trì tốt hơn, đi cùng với thực hiện tốt được các tiêu chí văn hóa và duy trì được chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, với tinh thần "đất võ trời văn" thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn cũng như cả tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học - công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, chăm sóc tốt hơn các gia đình yếu thế và chính sách vì mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho mọi người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao 100 suất quà của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho một Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam ở thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Nhơn.

Hơn 69#phantram xã đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đạt chuẩn nông thôn mới Hơn 69#phantram xã đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đạt chuẩn nông thôn mới

VTV.vn - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay, tại 16 tỉnh trong vùng đã có gần 70% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 48% so với cuối năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước