Bình Định hạ thủy tàu cá vỏ thép thứ 7

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/04/2016 14:12 GMT+7

VTV.vn - Sáng 5/4, tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, tàu cá vỏ thép thứ 7 được đóng từ nguồn vốn Nghị định 67 của Chính phủ đã được hạ thủy thành công.

Tàu vỏ thép số hiệu BĐ 99-999TS do ngư dân Lê Văn Thiểu ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ. Liên doanh Công ty Đầu tư Phát triển Thủy sản Đông Á và Nhà máy Đóng tàu Thịnh Long là đơn vị đóng tàu.

Tàu có chiều dài 28m, rộng 6,8m, công suất 829 mã lực, tốc độ tối đa là 13 hải lý/h. Tàu có tổng đầu tư hơn 17 tỉ đồng, trong đó chủ tàu được vay 95%, với lãi suất 0,1% trong vòng 16 năm.

Tàu được thiết kế và chế tạo thỏa mãn yêu cầu đối với tàu biển cấp I - Tiêu chuẩn Việt Nam, hoạt động an toàn trong vùng biển cách xa bờ hoặc nơi trú ẩn 200 hải lý. Tàu được đóng theo hình thức doanh nghiệp bỏ vốn ứng trước cho ngư dân. Do vậy, tàu cá đã được bàn giao cho ngư dân sớm hơn so với kế hoạch. Dự kiến, tàu vỏ thép này sẽ ra khơi đánh bắt chuyến đầu trong tháng 3, Âm lịch.

Cũng trong dịp này, Bình Định đã phát động ra quân khai thác vụ cá Nam 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước