Tàu cá vỏ thép đầu tiên tại Bình Định đánh bắt trở về

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/03/2016 05:30 GMT+7

VTV.vn - Sau 19 ngày đánh bắt, tàu vỏ thép đầu tiên tại Bình Định được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ mang tên Hải Cảng đã về đất liền.

Trong chuyến ra khơi này, tàu Hải Cảng 1 đã đánh bắt được gần 4 tấn cá gồm: 42 con cá ngừ đại dương và hơn 2,6 tấn cá nục, cá dũa và cá thu.

Theo chủ tàu Nguyễn Việt Hằng, sau khi trừ mọi khoản chi phí, tiền lãi thu về được khoảng 60 triệu đồng. Tuy sản lượng không cao nhưng đây cũng có thể xem là kết quả khả quan. Theo kế hoạch, chuyến biển sẽ kéo dài 22 ngày. Tuy nhiên, do đây là chuyến biển đầu tiên đánh bắt bằng tàu vỏ thép nên thuyền trưởng và các thuyền viên còn bỡ ngỡ nên đã về sớm hơn dự định.

Dự tính, tàu Hải Cảng 1 sẽ ra khơi đánh bắt chuyến tiếp theo vào cuối tháng 3 này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước