Bình Định xác định 9 đối tượng liên quan vụ đốn hạ cây cổ thụ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 15:22 GMT+7

Phá rừng phòng hộ đầu nguồn đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chiều 5/12, Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định 9 đối tượng tham gia hủy hoại rừng.

Đầu tháng 11/2016, các cơ quan chức năng phát hiện 13 cây gỗ dổi ở khoảnh 2, khoảnh 4 thuộc tiểu khu 183 (xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đã bị lâm tặc đốn hạ. Mỗi cây gỗ dổi có đường kính 36 - 76cm, tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại theo giám định là gần 45m³. Điều đáng nói, hiện trường vụ đốn hạ gỗ dổi nêu trên gần đường tỉnh lộ và nằm giữa hai trạm quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ, Lò Than.

Sau khi vào cuộc xác minh vụ việc, ngày 25/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố hình sự vụ án hủy hoại rừng và mở rộng điều tra làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.

Gần 1.600 vụ phá rừng trong 9 tháng Gần 1.600 vụ phá rừng trong 9 tháng Thi hành kỷ luật Đảng liên quan đến vụ phá rừng pơ mu Thi hành kỷ luật Đảng liên quan đến vụ phá rừng pơ mu Bắt giữ 3 đối tượng chủ mưu vụ phá rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ Bắt giữ 3 đối tượng chủ mưu vụ phá rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước