Bình Dương: Không có hệ thống thoát nước, người dân xả thải ra đường gây ô nhiễm

VTV9-Thứ hai, ngày 16/04/2018 11:51 GMT+7

VTV.vn - Không có cống thoát nước, nhiều gia đình ở đường An Phú 20, Bình Dương phải xả thải nước sinh hoạt ra đường khiến người dân đi qua đây đối mặt nguy cơ mất ATGT, ô nhiễm.

Theo ghi nhận, nhiều người dân ở đường An Phú 20, khu phố 1B, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thường xuyên xả thải nước sinh hoạt trực tiếp ra đường phố. Nước giặt quần áo, nước rửa chân tay, rất nhiều loại nước sau sinh hoạt đều đổ trực tiếp ra đường. Nước thải gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến việc của người dân.

Bình Dương: Không có hệ thống thoát nước, người dân xả thải ra đường gây ô nhiễm - Ảnh 1.

Con đường ngày một xuống cấp và tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Không chỉ vậy, đa số hộ dân ở đây sử dụng đường ống nước phía trước nhà để sinh hoạt rồi xả ra mặt đường. Theo người dân, việc này là bất đắc dĩ vì trước đây chủ đầu tư phân lô xây nhà bán nhưng công trình nhà ở lại không xây lắp cống thoát nước.

Không có hệ thống thoát nước, tình trạng xả nước còn đang làm con đường ngày một xuống cấp và tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Bình Dương: Bệnh viện xả nước thải ra đường, người dân bức xúc Bình Dương: Bệnh viện xả nước thải ra đường, người dân bức xúc

Người dân sống gần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đang vô cùng bức xúc trước tình trạng nước thải bệnh viện chảy trực tiếp ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước