Bình Thuận họp khẩn, cấp bách ứng phó với dịch COVID-19

Duy Tuấn (VTV9)-Thứ tư, ngày 11/03/2020 08:31 GMT+7

Cuộc họp khẩn đối phó với dịch COVID-19 ở tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Tối 10/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận tổ chức họp khẩn sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 34 nhiễm bệnh này là người dân TP Phan Thiết.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết đã xác định 17 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này và tất cả đang được cách ly theo dõi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND huyện Phú Quý đã kiến nghị tạm dừng cấp phép cho người nước ngoài ra đảo Phú Quý, đồng thời khuyến khích người nước ngoài còn đang ở đảo sớm về lại đất liền. Ngoài ra, không thực hiện thủ tục cho người Việt Nam đi du lịch tại đảo Phú Quý cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đã ra thông báo cho học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh nghỉ học từ hôm nay (11/3).


Ca nhiễm COVID-19 thứ 34 tại Bình Thuận Ca nhiễm COVID-19 thứ 34 tại Bình Thuận

VTV.vn - Vào 17h ngày 10/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 34 là một phụ nữ 51 tuổi đang điều trị cách ly tại Bình Thuận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước