Bình Thuận: Khẩn trương xử lý các trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh

Duy Tuấn (VTV9)-Thứ tư, ngày 07/08/2019 08:29 GMT+7

VTV.vn - Dọc đèo Đại Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xuất hiện hàng loạt công trình trạm dừng chân trái phép.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa yêu cầu huyện Bắc Bình và các Sở, ngành liên quan khẩn trương tháo dỡ, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất rừng, vi phạm hành lang an toàn đường bộ, xây dựng công trình trái phép trên đèo Đại Ninh.

Tại đoạn đèo Đại Ninh nằm trên Quốc lộ 28B, thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, 3 trạm dừng chân trái phép do những người dân tự ý xây dựng đã xuất hiện, gây ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo Đại Ninh nối tỉnh Bình Thuận với tỉnh Lâm Đồng. Điều này còn làm tăng nguy cơ sạt lở đất đá xuống Quốc lộ 28B khi mùa mưa đến. Các quán tự phát mọc lên nằm chông chênh, vắt vẻo trên vực sâu thu hút nhiều du khách dừng chân, chụp ảnh, cách xây dựng ở đây không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.


Bình Thuận: Khẩn trương xử lý các trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh - Ảnh 1.
Bình Thuận: Khẩn trương xử lý các trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh - Ảnh 2.
Bình Thuận: Khẩn trương xử lý các trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh - Ảnh 3.
Bình Thuận: Khẩn trương xử lý các trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh - Ảnh 4.
Bình Thuận: Khẩn trương xử lý các trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh - Ảnh 5.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước