Bộ Công an dũng cảm đấu tranh, loại bỏ tiêu cực trong ngành

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 22:12 GMT+7

VTV.vn - Nhìn thẳng vào những tồn tại của mình, Bộ Công an đã dũng cảm đấu tranh, loại bỏ tiêu cực, từ đó tăng thêm niềm tin của người dân vào lực lượng Công an nhân dân.

Trong suốt 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và được coi như "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Để "thanh bảo kiếm" này thêm sắc bén, chưa bao giờ lực lượng công an lại dũng cảm nhìn thẳng vào những tồn tại, khuyết điểm của mình, dũng cảm đấu tranh, loại bỏ những tiêu cực trong nội bộ của mình như thời gian qua. Từ đó tăng thêm sức mạnh, thêm uy tín và niềm tin của của người dân vào lực lượng Công an nhân dân.

Một Thứ Trưởng, một nguyên Thứ Trưởng Bộ Công an mới bị kỷ luật bị cách chức mọi chức vụ, bị xóa tư cách Thứ trưởng và giáng cấp bậc hàm. Trước đó, cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cùng với một số cựu sĩ quan cao cấp khác cũng đã bị bắt và điều tra, truy tố. Đó là một trang buồn trong lịch sử hào hùng của lực lượng công an nhân dân. Người đứng đầu lực lượng - Bộ trưởng Tô Lâm - cho rằng đây là bài học đắt giá đối với Bộ Công an.

Nhìn thẳng vào khuyết điểm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", chưa bao giờ ngành công an lại có quyết tâm loại bỏ những tướng lĩnh, sĩ quan hư hỏng, thoái hóa biến chất như nửa năm trở lại đây. Việc làm này không làm cho "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân bị hoen ố, làm cho nhân dân tin tưởng nhiều hơn.

Bộ Công an đánh giá việc phát hiện, xử lý nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, đồng thời giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng từ những năm trước đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Khác với việc chống tiêu cực ở những ngành khác, việc quyết liệt trong việc tự mình tìm ra và thanh lọc những cán bộ lãnh đạo chỉ huy và sĩ quan cao cấp hư hỏng của ngành công an như gần đây là hành động thực sự dũng cảm. Bởi khi dũng cảm tự đấu tranh với tiêu cực trong nội bộ, ngành công an vừa có được những bài học đắt giá, vừa tự đề ra được những biện pháp hiệu quả tự mình kiểm soát mình - như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nói. Như vậy, lực lượng công an càng có thêm sức mạnh, uy tín và niềm tin để mãi xứng đáng là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

“Lực lượng công an nhân dân là nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” “Lực lượng công an nhân dân là nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng lực lượng công an nhân dân là nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước