Bộ Công an triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/08/2018 10:38 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong tuần này đã kí ban hành Nghị định số 01 cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Theo đó, Bộ Công an bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng... so với trước đó. Ở địa phương, 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ sáp nhập với công an các tỉnh, thành phố. Tổ chức công an cấp tỉnh, huyện cũng được tinh gọn theo hướng giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội.  

Những con số này mang đến một tin vui bởi tự nó đã nói lên đây là "một cuộc cách mạng về tổ chức" như bình luận của nhiều tờ báo. Các đầu mối trung gian giảm đi, đồng nghĩa với việc bộ máy đang phình to sẽ tinh gọn. Đặc biệt, việc sắp xếp tinh gọn lần này không chỉ có ở tổng cục mà là đổi mới toàn diện xuống địa phương.

Cuộc "cách mạng về tổ chức bộ máy" hoàn toàn có thể thành công nếu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương có đủ quyết tâm và bản lĩnh. Và giảm bớt biên chế cũng có nghĩa là tiền thuế của dân sẽ không phải bỏ ra quá nhiều để nuôi một bộ máy phình to, thay vào đó là để đầu tư cho những lĩnh vực khác làm cho cuộc sống tốt hơn.

Tinh gọn bộ máy Bộ Công an: Khó khăn từ 'Ai đi, ai ở?' Tinh gọn bộ máy Bộ Công an: Khó khăn từ "Ai đi, ai ở?"

VTV.vn - Tinh gọn bộ máy là chủ trương đã và đang được Bộ Công an quán triệt và quyết liệt thực hiện, tuy nhiên, công cuộc này cũng đang gặp phải những khó khăn, thách thức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước