Triển khai Nghị định về tổ chức bộ máy Bộ Công an

Quang Hiệu - Minh Đức - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/08/2018 21:32 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh VGP

VTV.vn - Chiều 7/8, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Bộ Công an cũng sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được đẩy mạnh. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, sớm xây dựng, thực hiện Đề án 106 "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã công bố Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nghị định của Chính phủ đã được ban hành là cơ sở để cấu trúc lại lực lượng công an, cũng là cơ sở pháp lý để từng bước triển khai Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi ban hành.

Thủ tướng đánh giá cao những thành tích nổi bật ngành Công an đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xử lý nhiều cán bộ sai phạm đảm bảo nguyên tắc không có vùng cấm, kể cả là tướng lĩnh hay lãnh đạo cấp cao của Bộ. Tuy nhiên, công tác nắm tình hình trong ngành có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, còn để xảy ra điểm nóng mất an ninh trật tự. Thủ tướng cũng chỉ rõ trong ngành vẫn còn một bộ phận cán bộ chiến sĩ thiếu ý thức rèn luyện, tư tưởng đạo đức kém làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân. Đây đều là những vấn đề cần thiết phải sớm được khắc phục.

Thủ tướng cũng lưu ý mục tiêu đặt ra là phải xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, người dân có cuộc sống bình yên, nên ngành phải tập trung phát hiện triệt phá và không để tồn tại các băng đảng, ổ nhóm tội phạm dưới mọi hình thức, không để tội phạm lộng hành gây bức xúc dư luận. Trong điều tra xử lý tội phạm, phải nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai. Bên cạnh đó, phải tăng cường ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao hiệu quả các mặt công tác của công an.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an phải thanh tra, giám sát thường xuyên trong nội bộ ngành, đặc biệt là giám sát quyền lực, không thể để xảy ra tình trạng lạm quyền, từ đó dẫn đến các tiêu cực và không hoàn thành nhiệm vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước