Bộ đội biên phòng Kiên Giang thu mua lợn hỗ trợ người dân

Đặng Công (VTV9)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 15:52 GMT+7

VTV.vn - Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động đã mua 40 con lợn trong số hơn 500 con đã quá kỳ xuất chuồng nhưng không bán được từ Trại giống nông, lâm, ngư huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Hiện nay, giá lợn hơi trong cả nước tụt giảm nghiêm trọng đã làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân chăn nuôi lợn, trong đó có tỉnh Kiên Giang. Trước tình hình này, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã kêu gọi các đơn vị lên kế hoạch thu mua giúp người dân địa phương lượng heo đến kỳ xuất chuồng nhưng chưa bán được.

Bộ đội biên phòng Kiên Giang thu mua lợn hỗ trợ người dân - Ảnh 1.

Từ 10/5, hầu hết các đơn vị trực thuộc Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã tu sửa chuồng, khảo sát trong địa bàn đóng quân, tìm mua những đàn lợn sạch, đạt chất lượng. Trung bình mỗi đơn vị mua được từ 2 - 5 con. Số lợn này sẽ được nuôi, chọn thời điểm thích hợp để làm thịt nhập bếp.

Đến hết ngày 10/5, các đơn vị trực thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã thu mua được gần 4 tấn lợn hơi. Sau sử dụng hết lượng thịt này, các đơn vị tiếp tục thu mua nhằm giúp người dân giảm bớt khó khăn.

Giá bán lẻ thịt lợn giảm sau nỗ lực giải cứu Giá bán lẻ thịt lợn giảm sau nỗ lực giải cứu Bình Định triển khai miễn thuế liên quan đến tiêu thụ thịt lợn Bình Định triển khai miễn thuế liên quan đến tiêu thụ thịt lợn TP.HCM: Đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi ở Đồng Nai TP.HCM: Đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi ở Đồng Nai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước