Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không cho học sinh viết vào sách giáo khoa

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/09/2018 21:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các nhà trường phổ thông.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tổ chức quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng lâu bền, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở, không viết, vẽ vào sách giáo khoa.

Chỉ thị yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định, khiến học sinh phải mua nhiều xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Chỉ thị cũng yêu cầu Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát lại việc in ấn, phát hành sách giáo khoa hiện hành, báo cáo lại Bộ Giáo dục và Đào tạo phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa trước khi tái bản.

NXB Giáo dục lỗ 40 tỷ đồng/năm tiền in sách giáo khoa NXB Giáo dục lỗ 40 tỷ đồng/năm tiền in sách giáo khoa NXB Giáo dục lý giải về sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần NXB Giáo dục lý giải về sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần Kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước