Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển hướng tư duy, sáng tạo và hành động

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/01/2020 22:16 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Đây là lời khen mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược này vào chiều nay (9/1).

Không giống như các Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mấy năm trước đây, năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã nhìn thấy tư duy đổi mới, sáng tạo và hành động, đặc biệt là tinh thần tích cực của Chính phủ đã được lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức và được vận dụng tốt ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa Trung tâm điều hành quốc gia đi vào hoạt động. Đây là nơi tích hợp, phân tích số liệu về đầu thầu quốc gia qua mạng, đăng ký kinh doanh và thống kê phục vụ công tác tham mưu điều hành của Chính phủ. 

Cùng với đánh giá cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt việc luân chuyển và đào tạo cán bộ trẻ giữa bộ và các địa phương, Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ đã làm rất tốt công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt mức kỷ lục trên 38 tỷ USD, còn ở nhiều địa phương đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư để thu hút vốn đầu tư, góp phần đưa tổng vốn đầu tư xã hội lên 34% Tổng sản phẩm trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh, ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê đã đã vượt lên chính mình và là một bộ đi tiên phong về đổi mới tư duy hành động và hiệu quả. Đặc biệt là Bộ đã chọn đúng chủ đề của năm nay là khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và hành động hiệu quả, nhất là trong bối cảnh Luật Đầu tư công (sửa đổi) vừa có hiệu lực thi hành.

Cùng với đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm vừa qua đã tổ chức nhiều hội thảo để hoạch định chính sách về kinh tế chia sẻ, hội thảo quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ thứ 4 tại Việt Nam, đi cùng với hình thành mạng lưới sáng tạo Việt Nam và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt ra câu hỏi đối với vai trò tổng tư lệnh về tham mưu chính sách kinh tế cho Chính phủ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm gì để kinh tế số sẽ sớm chiếm 1/5 Tổng sản phẩm trong nước. 

Bởi nếu Việt Nam đi chậm trong áp dụng công nghệ và chậm đưa những mô hình kinh tế mới vào cuộc sống thì không thể nâng cao được năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư không chỉ tìm ra định hướng mà còn phải chỉ đạo để chính sách đó đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Vì với Việt Nam chủ trương một biện pháp mười, đôn đốc, kiểm tra 20 thì mới đi vào cuộc sống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đóng vai trò như một nhà toán học đi đầu trong việc giải các bài toán lớn có đầu bài khó về phát triển đất nước, nhất là khơi thông nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn của đất nước. Trước mắt là phải khơi thông được điểm nghẽn để cả nước về đích sớm trong năm 2020 và làm sao tạo ra động lực để các cấp ngành và địa phương bứt phá nhiều hơn nữa. Điển hình là làm cách nào để Việt Nam đạt được mục tiêu rất cao, tăng 10 bậc về môi trường kinh doanh theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới trong năm nay, hay làm sao để Việt Nam đón đầu được cơ hội dân số vàng trước khi dân số già và làm sao đến năm 2030 Việt Nam có có 50 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, những người sẽ lo việc làm cho hàng chục triệu người khác.

Cùng với giao những bài toán khó cho Tổng tham mưu về phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tinh thần đổi mới để đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh toàn diện của đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước