Bỏ Tết Âm lịch khác nào bỏ đi "hồn" Việt

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/01/2018 06:03 GMT+7

VTV.vn - Quan điểm này của một bài viết trên báo điện tử VnExpress đã thu hút được hàng trăm bình luận của độc giả.

Tết Dương lịch mới chỉ qua được mấy ngày. Rất nhiều bài báo ghi nhận kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018 tưng bừng của người Việt, kèm theo đó những đề xuất về việc gộp Tết Dương lịch với Tết Âm lịch.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Thanh Y cho rằng bỏ Tết ta để ăn Tết tây khác nào bỏ đi một phần văn hóa và lịch sử Việt Nam, bỏ đi "hồn" Việt.

Bài báo có đoạn: "Mỗi khi có bài báo nói về tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết thì y như rằng bên dưới lại có những bình luận tiêu cực như Tết chẳng được gì mà nhậu nhẹt rồi tai nạn lại nhiều thêm, tết chỉ tốn tiền... Đừng đồ lỗi cho Tết mà hãy xem mình uống đã có văn hóa hay chưa, lái xe có tuân thủ luật chưa. Nét văn hóa của mỗi dân tộc như là linh hồn của quốc gia không nên bỏ và không được bỏ. Bởi bỏ Tết là mất hết văn hóa, mất hết "hồn" dân tộc".

Nhiều độc giả không đồng tình quan điểm của tác giả nhưng trái lại, hàng trăm bình luận khác lại bày tỏ tình cảm, tính thiêng liêng với Tết dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước