Bộ TN&MT yêu cầu tiếp tục quan trắc nước biển miền Trung

Phan Hương, Quý Châu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/12/2016 14:07 GMT+7

VTV.vn - Chương trình quan trắc nước biển ven bờ tại 19 bãi tắm sẽ tiếp tục được thực hiện với tần suất 2 tuần/lần.

Đây là nội dung văn bản mà Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đến UBND 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế.

Văn bản đề nghị các địa phương công khai kết quả quan trắc cho người dân được biết và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp khi có sự cố, hiện tượng bất thường tại các vùng biển trên, phải kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật.

Trước đó, ngày 26/6 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn triển khai thực hiện chương trình quan trắc tại 19 bãi tắm thuộc 4 tỉnh ven biển miền Trung. Quá trình quan trắc cho thấy chất lượng môi trường nước biển không có biến động đột biến, các thông số quan trắc hầu hết nằm trong giới hạn cho phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước