Bộ trưởng Bộ Công an: Cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy đang diễn ra quyết liệt

VTV News-Thứ tư, ngày 31/10/2018 14:43 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá tình hình về tội phạm ma túy là rất đáng lo ngại với các đường dây xuyên quốc gia cùng sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới.

Trước tình hình mua bán, sử dụng ma túy đang diễn ra hết sức phức tạp, đại biểu Hoàng Văn Liên (đoàn Long An) đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về giải pháp căn cơ chống tội phạm ma túy trong phiên họp Quốc hội sáng nay (31/10).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá tình hình về tội phạm ma túy là rất đáng lo ngại, thể hiện qua số người nghiện tiếp tục tăng với 224.690 người nghiện có hồ sơ kiểm soát. Tuy nhiên trên thực tế, con số này còn lớn hơn nhiều trong khi đó, công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiên tập trung hiện nay rất khó khăn do quy trình, thủ tục. Hiện nay mới chỉ có khoảng 10% người nghiện được đưa vào các trại cai nghiện tập trung.

"Số người nghiện gia tăng tạo ra nhu cầu sử dụng ma túy rất lớn, càng kích thích các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nước ta. Mặt khác, nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp gần đây là hiện tượng ngáo đá gây lo ngại trong xã hội đều có xuất phát từ nhóm người nghiện ma túy" - Bộ trưởng Tô Lâm nhận định.

Bộ trưởng Bộ Công an: Cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy đang diễn ra quyết liệt - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá tình hình về tội phạm ma túy là rất đáng lo ngại

Thượng tướng Tô Lâm cũng cho biết cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy đang diễn ra quyết liệt. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng việc ngăn chặn các đường dây ma túy vào Việt Nam vẫn chưa đạt được. Nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hoạt động mạnh, đồng thời ngày càng nhiều loại ma túy mới khó kiểm soát. Năm 2018, riêng về tội phạm ma túy, cơ quan công an đã khởi tố 19.059 vụ, tăng 26,33% số vụ so với năm 2017 và khởi tố 23.160 bị can, tăng hơn 2.000 số bị can so với năm 2017.

Bộ trưởng Công an cho rằng để giải quyết tệ nạn ma túy cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó một số giải pháp trọng tâm là tiếp tục tham mưu, tổng kết thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị; Tham mưu, sửa đổi, bổ sung Luật phòng chống ma túy và các văn bản có liên quan; tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn; Phối hợp chặt chẽ với các ngành trong công tác quản lý người nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư, tăng cường công tác lập hồ sơ để đưa đối tượng đi cai nghiện tập trung, làm trong sạch địa bàn; Tập trung các giải pháp nghiệp vụ để triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, làm giảm nguồn cung, triệt phá các tụ điểm phức tạp về sản xuất, mua bán, sử dụng ma túy…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước