Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH: Sẽ giải quyết gần 3.000 hồ sơ người có công tồn đọng trong năm 2017

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/04/2017 22:11 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết năm nay Bộ sẽ vào cuộc quyết liệt giải quyết gần 3.000 hồ sơ tồn đọng, đề nghị công nhận thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Trong phiên chất vấn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 18/4, Bộ trưởng bộ LĐ-TB&XH cho biết năm nay Bộ sẽ vào cuộc quyết liệt giải quyết căn bản gần 3.000 hồ sơ tồn đọng, đề nghị công nhận thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Được nhà nước công nhận và có chính sách hỗ trợ là mong mỏi chính đáng của nhiều gia đình có người thân đã tham gia hoạt động cách mạng, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đây là một quá trình đòi hỏi sự thận trọng và trách nhiệm cao của những người làm trong ngành LĐ-TB&XH trong việc tìm kiếm, xác nhận sự cống hiến của người còn sống và cả người đã khuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước