Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/11/2019 19:41 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân là vị trưởng ngành tiếp theo trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức là những vấn đề được đại biểu đặt ra và kiến nghị Bộ trưởng tìm giải pháp khắc phục.

Cũng trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối. Trả lời các đại biểu, Bộ trưởng Bộ nội vụ khẳng định, việc tinh giản biên chế không theo hướng cào bằng, đồng thời sẽ có các giải pháp cho các lao động dôi dư.

Hôm nay (7/11), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn Hôm nay (7/11), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn

VTV.vn - Theo chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn, từ 10h45 đến 11h30 ngày 7/11, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba về lĩnh vực nội vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước