Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan thăm Việt Nam

Ngọc Hà-Thứ năm, ngày 07/08/2014 14:15 GMT+7

Toàn cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: VTV News)

Phát biểu tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, Tomasz Siemoniak vào sáng nay (7/8), tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng phát triển hợp tác toàn diện với Ba Lan, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng đã cùng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam - Ba Lan, nhất là kể từ sau chuyến thăm chính thức Ba Lan của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tháng 8/2013 và theo tinh thần Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương được ký giữa hai Bộ Quốc phòng cách đây bốn năm.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng đã trao đổi với người đồng cấp xung quanh việc đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng ưu đãi trị giá 250 triệu Euro của Chính phủ Ba Lan dành cho Việt Nam, cũng như đề nghị nước này chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong quá trình tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Về phần mình, Bộ trưởng Siemoniak khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình và sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan thăm Sư đoàn 308, thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Nhà máy đóng tàu Hồng Hà thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước