Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc về xử lý chất độc hóa học/dioxin tại sân bay Biên Hòa

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/02/2019 14:19 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thị sát các địa điểm, công trình khởi động dự án tổng thể khắc phục dioxin tại sân bay Biên Hòa sáng 15/2. Ảnh: Báo NLĐ

VTV.vn-Sáng 15/2, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi làm việc chuẩn bị vận hành thử nghiệm công nghệ xử lý chất độc hóa học/dioxin tại khu vực Z1, sân bay Biên Hòa.

Công nghệ xử lý chất độc được thử nghiệm lần này là của Nhật Bản đã được áp dụng tại sân bay Đà Nẵng. Đây cũng là dự án lớn chưa từng có liên quan đến môi trường với khối lượng đất tẩy rửa lớn nhất từ trước đến nay.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, kinh nghiệm xử lý chất độc hoá học/dioxin tại sân bay Đà Nẵng là nền tảng để thực hiện dự án xử lý chất độc tại sân bay Biên Hoà, đồng thời đề nghị các bên tích cực hơn nữa trong công tác vận động tài trợ hỗ trợ dự án.

Thử nghiệm công nghệ tẩy rửa đất ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa Thử nghiệm công nghệ tẩy rửa đất ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa

VTV.vn - Đây là một phần trong kế hoạch lựa chọn công nghệ cho dự án làm sạch đất ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa theo kế hoạch mà Chính phủ đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước