Khởi công dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 20:47 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (16/9) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng dự án xử lý chất độc dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Sân bay Biên Hòa được xác định là một trong ba "điểm nóng" về ô nhiễm chất độc dioxin tồn lưu sau chiến tranh.

Dự án có tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các hạng mục công trình quân sự, doanh trại của các đơn vị nằm trên khu vực ô nhiễm dioxin và nằm sát các khu vực ô nhiễm nặng sẽ được di chuyển để phục vụ xây dựng các công trình chống lan tỏa dioxin; xây dựng tường rào cách ly, bãi tập kết bùn, đất bị nhiễm chất độc dioxin.

Thời gian triển khai thực hiện dự án là từ nay đến năm 2020.

Bộ Quốc phòng bàn giao đất đã xử lý sạch dioxin ở sân bay Đà Nẵng Bộ Quốc phòng bàn giao đất đã xử lý sạch dioxin ở sân bay Đà Nẵng

VTV.vn - Sáng 9/8, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 12,7ha đất sạch cho Bộ GTVT để mở rộng cơ sở hạ tầng sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước