Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông không nhận bất cứ một suất quà nào trong dịp Tết

PV-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 18:25 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn (đứng phát biểu) trong cuộc họp báo Chính phủ thường ký đầu tiên của năm 2017

VTV.vn - Trả lời câu hỏi của phóng viên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, ông không nhận bất cứ một suất quà nào trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc thực thi chỉ đạo "cấm nhận quà dịp Tết" tại họp báo Chính phủ chiều nay 3/2, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định: Tết này tôi không nhận bất cứ một suất quà nào của bất cứ một ai đem tặng. Tôi thực hiện rất nghiêm. Có Cục trưởng, cục phó, các cơ quan báo chí ở đây đều biết, một số cơ quan báo chí muốn lên chúc Tết nhưng tôi không tiếp khách. Tôi cũng dặn bảo vệ là lãnh đạo Bộ không tiếp khách dịp Tết và yêu không không cho ai lên gặp lãnh đạo Bộ để tặng quà. Bộ Thông tin Truyền thông cũng có chỉ thị thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các cục, đơn vị cũng phải thực hiện như vậy".

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết thêm, chưa năm nào ông đón Tết ở Hà Nội mà thường về quê ăn Tết cùng gia đình.

"Tôi nghỉ Tết theo đúng quy định của pháp luật. Tết nào tôi cũng về quê ăn Tết cùng gia đình, chưa bao giờ tôi ăn Tết ở Hà Nội. Tết sum vầy là cái tết đầm ấm nhất, đi xa cả năm Tết là dịp để sum vầy ông bà, bố mẹ, con cháu", Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông không nhận bất cứ một suất quà nào trong dịp Tết - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trả lời câu hỏi tại sao lại có con số 70% địa phương thực hiện nghiêm chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng là không về Hà Nội chúc Tết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Việc đưa ra con số này là để thể hiện một Chính phủ hành động, đã nói là làm. Chính phủ đã ra chỉ thị và tại các cơ quan đều ra công văn bắt buộc là các cơ quan không tiếp khách dịp Tết. Trước khi tôi đi dự Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sỹ) cũng đã kí một công văn là không tặng quà cho lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Câu chuyện cấm chúc Tết tặng quà không phải năm nay mới có. Nếu người đứng đầu không ký thì anh em cũng rất khó xử, nếu như văn phòng Chính phủ mà để một Phó chủ nhiệm hay Cục trưởng ký thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết thêm: Có thể đây là tỷ lệ ước lượng nhưng ở ngay tại Văn phòng Chính phủ, việc thực hiện cũng rất nghiêm, không có cơ quan nào lên chúc Tết lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Một ví dụ cụ thể là bí thư tỉnh Bắc Ninh trước Tết rất sốt ruột về dự án Samsung mở rộng dự án, muốn lên để báo cáo nhưng qua điện thoại tôi nói: anh không phải lên vì lên bây giờ, báo chí và người dân biết hiểu nhầm là anh lên chúc Tết là anh "chết".

Tỷ lệ còn lại còn ở chỗ này chỗ kia nhưng bản thân chúng tôi thực hiện rất nghiêm chỉ thị của đồng chí Tổng bí thư, Ban bí thư, cũng để cho thấy một Chính phủ hành động, liêm chính, tạo niềm tin cho người dân.

Đề xuất tăng thuế môi trường xăng dầu: Mới chỉ là dự thảo, xin ý kiến các bộ ngành Đề xuất tăng thuế môi trường xăng dầu: Mới chỉ là dự thảo, xin ý kiến các bộ ngành

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh khung mức thuế BVMT đối với xăng mới trong quá trình soạn thảo xin ý kiến rộng rãi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước