Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/03/2018 20:13 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên họp lần thứ 22 vào sáng nay (19/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban thường vụ Quốc hội thí điểm việc "chất vấn và trả lời chất vấn ngay" đối với các thành viên Chính phủ. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Tại phiên chất vấn, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng các đề án, dự án Luật của Chính phủ trình Quốc hội, cũng như các biện pháp để khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mặc dù là lần đầu tiên thí điểm chất vấn và trả lời chất vấn ngay, nhưng điểm dễ nhận thấy là các câu hỏi tại phiên chất vấn được đưa ra ngắn gọn, chất lượng và đi thẳng vào vấn đề. Các câu trả lời của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng được đánh giá là nghiêm túc, thẳng thắn và đưa ra các giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Đổi mới trong hoạt động chất vấn Đổi mới trong hoạt động chất vấn

VTV.vn - Tại phiên chất vấn ngày mai (18/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thí điểm cải tiến một số cách thức tổ chức chất vấn trong đó có hình thức hỏi và trả lời ngay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước