Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn về tội phạm ma túy

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/06/2019 20:01 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Trước tình hình tội phạm ma túy gia tăng cả về số vụ lẫn mức độ nghiêm trọng khiến dư luận không khỏi lo lắng, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định: Không để Việt Nam trở thành nơi trung chuyển ma túy.

Tội xâm hại tình dục, hiếp dâm phụ nữ, hiếp dâm trẻ em - theo nhiều đại biểu Quốc hội là loại tội phạm không mới nhưng điều đáng lo ngại là đang có dấu hiệu gia tăng. Đây cũng là vấn đề đặt ra với Bộ trưởng Bộ Công an cũng như Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tại phiên chất vấn.

“Sẽ nghiên cứu, xem xét phục hồi quy định xử lý hình sự người sử dụng ma túy” “Sẽ nghiên cứu, xem xét phục hồi quy định xử lý hình sự người sử dụng ma túy” Bộ trưởng Bộ Công an: “Không để Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy” Bộ trưởng Bộ Công an: “Không để Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy” Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm: Các vụ án ma túy không còn tính kg mà tính bằng tấn! Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm: Các vụ án ma túy không còn tính kg mà tính bằng tấn!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước