Bộ trưởng Công thương bị "hỏi" về trách nhiệm trong nhiều vấn đề

Trung Kiên (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 17/11/2014 21:35 GMT+7

Cụm từ “trách nhiệm” đã xuất hiện trong hầu hết các câu hỏi chất vấn của các Đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong phiên chất vấn chiều nay (17/11).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là một trong số ít các thành viên Chính phủ đã có ba lần trả lời chất vấn Quốc hội trong nhiệm kỳ này. Do vậy, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khá điềm tĩnh khi đón nhận và trả lời các câu hỏi khó ở những lĩnh vực như: công nghiệp phụ trợ, chế tạo…

Bên cạnh lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng nhận được một số câu hỏi khá thẳng thắn về tình hình buôn lậu và nạn hàng giả, hàng kém chất lượng hiện đang đe dọa đến sản xuất trong nước và sức khỏe của người tiêu dùng.

Cũng trong chiều nay, các đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về nguyên nhân của tình trạng tỷ lệ nội địa hóa thấp trong các nhà máy xi măng và nhà máy điện, cũng như sự yếu kém của lĩnh vực chế biển nông sản. Tuy nhiên, phần chất vấn này kém sôi động so với phần đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước