Bộ trưởng Phạm Bình Minh: "APEC đã chứng tỏ sức sống mạnh mẽ"

Khánh Linh (Thường trú TTXVN tại Papua New Guinea)-Thứ năm, ngày 15/11/2018 20:59 GMT+7

Ảnh: TTXVN/VNA

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh sau gần 3 thập niên phát triển, APEC đã chứng tỏ sức sống mạnh mẽ.

Hôm nay (15/11), phát biểu tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30, tổ chức tại thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Sau gần 3 thập niên phát triển, APEC đã chứng tỏ sức sống mạnh mẽ; đã khẳng định giá trị cốt lõi về thương mại và đầu tư tự do và mở và cam kết mạnh mẽ ủng hộ hệ thống thương mại đa phương.

Để tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối khu vực, thúc đẩy tăng trưởng chất lượng và phát triển bao trùm, Phó Thủ tướng đề nghị APEC cần chung tay xây dựng Tầm nhìn sau năm 2020 mang tính chiến lược, tham vọng, hướng tới tương lai vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp, xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, bao trùm, kết nối và thịnh vượng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp với, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Bộ trưởng Ngoại giao Australia và Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand.

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ nhận thức về những thách thức đối với khu vực, nhấn mạnh nhu cầu cần tăng cường hợp tác, đóng góp vào nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Phó Thủ tướng cũng nghị các nước tạo điều kiện để hàng nông sản Việt Nam vào thị trường các nước.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chính thức trao văn kiện Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng, tích cực tham gia định hình các khuôn khổ liên kết kinh tế khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước