Bộ VHTT&DL chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/02/2017 20:06 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Trước thực trạng một số lễ hội trên cả nước đã để xảy ra những hiện tượng phản cảm, Bộ VHTT&DL đã có công văn để triển khai các giải pháp chấn chỉnh.

Trước thực trạng một số lễ hội trên cả nước đã để xảy ra những hiện tượng phản cảm như tranh cướp bạo lực, các hội chọi trâu thương mại hóa, trục lợi, trái phép hay việc khai ấn, phát ấn... không phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, được truyền thông dư luận báo chí phản ánh thời gian qua, hôm nay (15/2), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai các giải pháp chấn chỉnh.

Công văn nêu rõ, yêu cầu các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội tại địa phương; không thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực, trái với truyền thống. Bên cạnh đó, không cấp phép tổ chức lễ hội có mục đích thương mại; cán bộ, công chức, viên chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội... Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh và báo cáo tình hình thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý, tổ chức lễ hội gửi về Bộ này trước ngày 25 tháng 02 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước