Bộ Xây dựng cần nắm chắc "cây gậy" quy hoạch

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/01/2018 19:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới yêu cầu đối với Bộ Xây dựng cũng như với các địa phương phải bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch xây dựng.

Tới dự và phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của ngành Xây dựng vào chiều nay (16/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Xây dựng cần tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng ở mọi thành phần kinh tế phát triển, đồng thời động viên khuyến khích những khát vọng cháy bỏng để đóng góp vào nỗ lực đưa Việt Nam thành một con hổ mới về kinh tế.

Đây là lần tiên sau 6 năm Thủ tướng Chính phủ mới đến dự và phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành Xây dựng. Vì thế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra 9 thành công và 8 tồn tại của ngành Xây dựng, một ngành mà theo Thủ tướng nếu đất nước muốn đàng hoàng hơn to đẹp hơn cần phải có bàn tay, khối óc của ngành. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà là người có tư duy đổi mới vì thế Bộ Xây dựng là 1 trong 5 bộ đi đầu về cắt giảm số lượng ngành nghề có điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Vì thế, Bộ đã giảm được 2/3 số hồ sơ phải giải quyết ở trụ sở bộ khiến tình trạng xếp hàng rồng rắn đã giảm bớt. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng sự thật còn nhiều vấn đề đang đặt ra trước mắt, đó là tăng trưởng của ngành Xây dựng năm 2017 giảm so với trước đó, xây dựng thể chế còn chậm nên đã tạo ra bức xúc và hạn chế sự phát triển của nghành. Đặc biệt là một số đồ án chưa có tầm nhìn và phù hợp với thực tiễn nên vừa ban hành đã phải sửa ngay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới yêu cầu đối với Bộ Xây dựng cũng như với các địa phương khác trong cả nước, đó là phải bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch xây dựng và cây gậy của Bộ Xây dựng quy hoạch nên cần nắm chắc công cụ này và không ủy quyền lung tung cho địa phương. Vì thế Bộ cần tăng cường kiểm tra, đừng quyết định một đường thực hiện một nẻo. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chuẩn bị một dự thảo cho Thủ tướng về tăng cường và chấn chỉnh công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nhằm không để lại hậu quả cho đất nước mai sau. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng sớm trình Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng trụ sở các bộ đến năm 2030 một cách nhất quán và buộc các bộ đã có trụ sở mới thì phải trả lại trụ sở cũ trong nội thành.

Từ những thành tích về cải cách trong năm vừa qua của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ này cần tiếp tục phải tập trung hoàn thiện thể chế về pháp luật để huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa từ đất đai cho phát triển. Bên cạnh đó, Bộ này cần sớm hoàn thiện dự luật phát triển đô thị đi cùng với sớm có chương trình phát triển đô thị quốc gia. Dẫn lại lời của Tổng Bí thư Lê Duẩn hồi mới giải phóng miền Nam đó là đô thị sẽ tự nuôi sống đô thị và thực tiễn hiện nay, Hà Nội và TP.HCM đang đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Xây dựng cần đổi mới công tác lý luận cũng như phương pháp luận về quy hoạch và phát triển đô thị để tiến trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra nhanh hơn nữa.

Một tồn tại nữa cũng được Thủ tướng chỉ ra, đó là những bất cập trong cơ cấu bất động sản chậm được xử lý, đó là tình trạng dư thừa nhà ở cao cấp và thiếu nhà ở giá rẻ và trung bình trong phạm vi cả nước. Trong khi đó, vật liệu xây dựng không nung và vật liệu thay thế cát chưa được quan tâm phát triển. Một vấn đề khác cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra đó là tình trạng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện chưa được xử lý làm vật liệu xây dựng. Bởi vài ba năm nữa cả nước có tới 25 triệu tấn tro xỉ nếu không được xử lý thì sẽ lên đến 109 triệu tấn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bộ Xây dựng không được chủ quan với thị trường bất động sản và phải tiến hành nghiên cứu nhằm đề phòng chu kỳ bong bóng bất động sản quay trở lại. Trước mắt, Bộ cần sớm hoàn thành đề án về phát triển bất động sản và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về điều tiết nguồn lực đất đai, tín dụng cho thị trường bất động sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước