Bộ Y tế hỗ trợ xử lý sốt rét ở Phú Yên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/10/2018 13:14 GMT+7

VTV.vn - Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Trung Ương (Bộ Y tế) và Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Quy Nhơn đã hỗ trợ Phú Yên phòng chống sốt rét.

Số ca mắc sốt rét tại Phú Yên đang tiếp tục tăng. Nửa đầu tháng 10, cả tỉnh có thêm 44 ca mắc sốt rét, nâng số ca bệnh toàn tỉnh lên 162 ca. Trước tình hình đó, trong sáng nay (15/10), Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Trung Ương (Bộ Y tế) và Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Quy Nhơn đã có mặt hỗ trợ địa phương phòng chống sốt rét.

Ea Lâm và Ea Ly là 2 xã có số ca mắc sốt rét cao nhất tỉnh Phú Yên hiện nay. Đoàn công tác của Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Trung Ương và viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Quy Nhơn đang xử lý sốt rét tại những nơi này.

Đoàn đang tập trung điều tra côn trùng và lấy máu người dân, điều tra tỷ lệ người dân mắc sốt rét trong cộng đồng. Từ đó có biện pháp phun hóa chất, phun tẩm màn và tuyên truyền người dân phòng chống sốt rét.

Tại hai huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, người dân chủ yến đi rừng làm rẫy. Khu vực này lại tiếp giáp với huyện Krongpa (Gia Lai) và Ea Ka (Đắk Lắk) - hai trọng điểm sốt rét ở Tây Nguyên. Việc phòng chống sốt rét hiệu quả cần sự phối hợp của các địa phương và người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước