Thêm hai trẻ nhập viện tại TP.HCM vì bệnh sốt rét

VTV9-Thứ năm, ngày 23/11/2017 08:50 GMT+7

(Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã vừa tiếp nhận hai trẻ em mắc bệnh sốt rét ở các tỉnh Bình Phước và Đăk Nông.

Cả hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài, tiêu chảy, thiếu máu, lạnh run. Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả hai bệnh nhi đều mang ký sinh trùng sốt rét. Hiện hai bệnh nhi đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, đã có hai bệnh nhi đến từ tỉnh Đăk Nông nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM để điều trị bệnh sốt rét.

Theo các bác sỹ, giai đoạn đầu của bệnh sốt rét dễ bị nhầm với cảm sốt thông thường và chỉ có phết máu ngoại biên, soi dưới kính hiển vi mới tìm được ký sinh trùng sốt rét. Việc bị sốt rét kéo dài có thể dẫn đến tử vong do thiếu máu nặng bởi ký sinh trùng sốt rét gây tán huyết. Do đó, các bác sỹ lưu ý, người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành khi có biểu hiện sốt kéo dài cần nghĩ đến bệnh lý sốt rét và đi khám kết hợp xét nghiệm máu để được điều trị kịp thời.

Cảnh báo bệnh sốt rét nguy hiểm ở trẻ em Cảnh báo bệnh sốt rét nguy hiểm ở trẻ em Liên tiếp điều trị 2 bệnh nhi sốt rét nặng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM Liên tiếp điều trị 2 bệnh nhi sốt rét nặng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM Xuất hiện biến thể sốt rét nguy hiểm trên trẻ nhỏ Xuất hiện biến thể sốt rét nguy hiểm trên trẻ nhỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước