Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi tại TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/01/2019 15:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng nay (21/1), Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi tại TP.HCM.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, các bác sĩ cho biết đây là năm đầu tiên bệnh viện tiếp nhận nhiều ca mắc sởi, với tỷ lệ người lớn và trẻ em đang tương đương nhau 50/50. Trong số đó, hơn một nửa là tập trung tại TP.HCM; đã có những ca biến chứng nặng phải thở máy.

Báo cáo cho thấy 90% ca mắc sởi là không tiêm chủng. Đặc biệt, trong đợt tiêm vét vừa rồi tại TP.HCM, có đến 15% số trẻ phải tiêm chủng đã không được tiêm. Nguyên nhân được xác định là do phụ huynh không đồng ý cho con tiêm tại các trường học.

Nguy cơ bùng phát dịch sởi dịp Tết Nguyên đán Nguy cơ bùng phát dịch sởi dịp Tết Nguyên đán

VTV.vn - Dịch sởi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trong những tháng đầu năm nay, thông tin từ Cục Y tế dự phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước