Sởi tăng gấp 13 lần, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cho trẻ tiêm phòng đầy đủ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 20/01/2019 21:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo Bộ Y tế, trong những tháng cuối năm 2018 số lượng người mắc sởi là trên 9.700 ca. So với cùng kỳ năm 2018, số ca mắc tăng gấp 13 lần và vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chỉ trong tháng đầu năm, nhiều ca mắc sởi tại các tỉnh phía Nam cũng gia tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày tại Đồng Nai có từ 3 - 5 trẻ mắc sởi. Đa số là có biến chứng viêm hô hấp. 

Đáng chú ý, thống kê cho thấy có đến 90% ca mắc sởi là do không tiêm phòng và tiêm phòng không đầy đủ. 

Bộ Y tế đánh giá nếu tiêm không đủ liều hoặc tiêm trong tình trạng cơ thể không đáp ứng miễn dịch thì vẫn có thể mắc bệnh. Chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh sởi cho những vùng có nguy cơ cao đang được triển khai mạnh. Đồng thời, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đưa trẻ tiêm chủng đầy đủ nhầm tránh nguy cơ mắc sởi.

Nguy cơ lây nhiễm chéo bệnh sởi trong gia đình Nguy cơ lây nhiễm chéo bệnh sởi trong gia đình

VTV.vn - Do bệnh sởi lây qua đường hô hấp nên những thành viên trong gia đình luôn có nguy cơ lây nhiễm hàng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước