Bộ Y tế siết chặt hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo

CBS-Thứ năm, ngày 04/09/2014 06:46 GMT+7

Các đoàn khám chữa bệnh nhân đạo, các đội khám chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động đều phải có giấy phép được khám chữa bệnh mới được tiến hành bất cứ hoạt động khám chữa bệnh nào, dù là miễn phí.

Đây là một trong những quy định siết chặt quản lý đối với hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, sau khi có sự cố 3 trẻ tử vong trong chương trình phẫu thuật nhân đạo nụ cười tại Khánh Hòa vừa qua.

Theo quy định thông tư hướng dẫn hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo vừa được Bộ Y tế ban hành: Người chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật của đoàn phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế/Sở Y tế cấp trong lĩnh vực chuyên môn, có thời gian hành nghề tối thiểu 36 tháng. Ngoài ra, biển hiệu cũng phải ghi rõ cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo.

Khi đoàn đến khám chữa bệnh nhân đạo ở đâu thì phải được chính quyền UBND xã/phường/thị trấn sở tại đồng ý bằng văn bản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước