Bóp méo, xuyên tạc các vụ án hình sự

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/06/2019 20:01 GMT+7

VTV.vn - Một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường áp dụng khi thực hiện chiến lược 'diễn biến hòa bình', đó là 'chính trị hóa' các vụ án hình sự.

Từ những vụ án đơn lẻ, các thế lực này thổi phồng, xuyên tạc, lái vụ việc sang hướng khác rồi quy kết thành những vấn đề chính trị của đất nước

Khởi tố và xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội các vụ án hình sự là trách nhiệm của cơ quan pháp luật. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, mang lại sự bình yên cho nhân dân ở bất kỳ quốc gia nào. 

Thế nhưng, có những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị đã lợi dụng những vụ án mà trắng đen đã rõ mười mươi, để thực hiện những thủ đoạn đơm đặt, dựng chuyện, cố tình làm sai lệch bản chất sự việc. Mục đích là nhằm hạ uy tín của các cơ quan công quyền, cơ quan thực thi pháp luật; gây nhiễu thông tin, hướng lái dư luận ngả theo quan điểm sai trái, bất mãn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước