Bước tiến dài của thị trường bảo hiểm Việt

Trong khi các DN bất động sản, chứng khoán và một số NHTM gặp nhiều khó khăn, thậm chí có DN đứng trước nguy cơ phá sản, thì các DN trong ngành bảo hiểm vẫn có bước tiến dài và tăng trưởng với tốc độ cao.

Con số thống kê từ Bộ Tài chính cho thấy, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ năm qua tăng trưởng trên 22%, trong khi bảo hiểm nhân thọ đạt mức 17%. Nhờ vậy mà kinh tế thế giới tuy lâm vào suy thoái, khủng hoảng và gây ra tác động lớn cho nền kinh tế trong nước, nhưng trong số 57 công ty bảo hiểm đang hoạt động tại VN, chỉ có 1 DN tái bảo hiểm năm qua thua lỗ và đứng trước nguy cơ phá sản.

Bảo hiểm phi nhân thọ tuy vẫn đạt được mức tăng trưởng cao trên 22% trong năm qua, nhưng mức tăng này đã thấp hơn 10% so với năm 2010. Nguyên nhân là do đối tượng bảo hiểm trong năm qua giảm nhiều so với trước như các dự án xây dựng mới, nguồn vốn FDI và cước vận tải biển…
Mặc dù vậy, với mức tăng trưởng chung khá cao trong năm qua đã giúp cho các DN bảo hiểm tái đầu tư lại cho nền kinh tế trên 100 nghìn tỷ đồng. Số tiền này chủ yếu được gửi vào các ngân hàng nên ngoài ý nghĩa đầu tư, nó còn giúp tăng thanh khoản cho các ngân hàng.
Bước sang năm 2012, kinh tế trong nước và thế giới chưa hết khó khăn, nhưng nhiều người vẫn lạc quan vào sự tăng trưởng của thị trường bảo hiểm.
Việc kinh tế khó khăn nhưng thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh đã thu hút sự quan tâm của nhiều DN bảo hiểm nước ngoài. Trước thực tế này, Bộ Tài chính cho biết, sẽ vẫn tiếp tục mở cửa thị trường bảo hiểm theo cam kết WTO. Những DN bảo hiểm lớn, có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm sẽ vẫn được xem xét cấp phép ở Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, thực tế thời gian qua cho thấy, càng mở cửa, thị trường bảo hiểm Việt Nam càng phát triển và mang lại nhiều dịch vụ hữu hiệu cho người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.