Cá chết ở Hồ Tây có thể do tầng đáy ô nhiễm nặng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 02/10/2016 20:08 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã lấy mẫu nước, mẫu cá chết để đi phân tích tìm nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây.

Dù phải vài ngày tới mới có kết quả nhưng theo phân tích của một số chuyên gia, tình trạng cá chết trên diện rộng tại Hồ Tây có thể là do tầng đáy đã ô nhiễm nặng, cộng với ô nhiễm bề mặt, khiến cá thiếu oxy.

Hồ Tây:  Cá chết nổi lềnh bềnh, nồng nặc mùi hôi thối Hồ Tây: Cá chết nổi lềnh bềnh, nồng nặc mùi hôi thối

VTV.vn - Sáng ngày 2/10, người dân sống ven hồ Tây bất ngờ hiện tượng cá chết với số lượng lớn, kèm theo là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc gây khó chịu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước