Cả nước ghi nhận hơn 1.000 học sinh sử dụng ma túy

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/04/2017 08:44 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất của Bộ Công an, hiện nay trên cả nước đã ghi nhận hơn 1.000 em học sinh sử dụng ma túy, chủ yếu là ma túy đá và các loại ma túy tổng hợp.

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ học sinh cấp 3 sử dụng ma túy bị công an phát hiện, đa số các vụ việc bị phát hiện tại các quán karaoke. Khi lực lượng chức năng ập vào, phát hiện các em học sinh đang lắc lư theo nhạc, tận hưởng cảm giác cực mạnh sau khi sử dụng ma túy đá. Ma túy có mặt ngay tại các cổng trường, những đối tượng mua bán, sử dụng ma túy đã tiếp cận nhiều em học sinh bằng cách tìm đến các trường THPT ở Hà Nội dụ dỗ những học sinh có học lực trung bình, gia đình bố mẹ thường xuyên bất hòa, sử dụng ma túy.

Không khó bắt gặp hình ảnh học sinh sử dụng ma túy trong các quán karaoke, hay ngay trên đường phố. Thậm chí, có em học sinh còn mở tiệc sinh nhật ma túy. Thích thể hiện mình và tâm lý đua đòi là lý do nhiều em đến với ma túy.

Lực lượng công an đã ghi nhận nhiều trường hợp các em học sinh dùng ma túy khi 13 tuổi. Ban đầu các em thử vì tò mò và nghĩ là sẽ không nghiện, sử dụng một lần không sao, sau mức độ sử dụng ngày càng tăng, tìm đến các loại ma túy gây nghiện mạnh hơn. Nhiều loại ma túy mới gần đây, nhất là ma túy tem giấy đang được bày bán ngay tại nhiều cổng trường, với giá 20.000 đồng/miếng. 100% người sử dụng đều bị ảo giác, loạn thần.

Công an thành phố Hồ Chí Minh mới đây triệt phá nhóm đối tượng lôi kéo học sinh sử dụng, bán ma túy. Đến khi các em nghiện, chúng điều khiển đi giao hàng. Với mục đích có ma túy sử dụng, các em đã bất chấp làm tay sai cho các đối tượng. Sau thông tin này nhiều phụ huynh bất an, lo lắng khi tội phạm ma túy đang nhằm vào các em học sinh, biến các em thành công cụ để thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, để biết con em mình có sử dụng ma túy hay không, phụ huynh cần phải quan tâm và chăm sóc các em thật kỹ, nhận biết những thay đổi tâm sinh lý của con để can thiệp kịp thời và đúng đắn. Phụ huynh không nên cho con em mình nhiều tiền, khi thấy con có triệu chứng bất thường như mất ngủ hoặc ngủ bất thường (ngủ ngày, đêm thức), hốt hoảng, sợ sệt, hành vi kỳ dị,... nên đưa con đến khám bác sĩ chuyên khoa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước