Các địa phương chuẩn bị công tác ứng phó với bão số 9

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 13:36 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM và một số tỉnh đang tích cực chuẩn bị công tác ứng phó với bão số 9.

* TP.HCM sẽ là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều của bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền nước ta. Sáng nay đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó tại một số điểm trọng yếu.

Trường trung học cơ sở Cần Thạnh, huyện Cần Giờ Từ sáng sớm nay (24/11), hơn 50 hộ dân tại địa phương đang sống trong vùng nguy hiểm đã được di dời đến đây để tránh trú bão. Phương án di dời dân được các địa phương thực hiện tại chỗ; lực lượng công an và quân sự đã có mặt ở các điểm nóng để hỗ trợ dân và bảo đảm an ninh trật tự cũng như sẵn sàng ứng phó sự cố. Ngoài ra chính quyền địa phương cũng đảm bảo đồ ăn, thức uống, thuốc men, chăn màn để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Toàn bộ 1000 tầu thuyền của TP.HCM cũng đã về nơi neo đậu an toàn từ sáng ngày hôm nay. Cùng với đó lệnh cấm biển đã được ban hành bắt đầu từ sáng nay nên mọi hoạt động khai thác cũng như dịch vụ đã ngừng hoạt động. Do bão về trong đêm cộng thêm ảnh hưởng của triều cường hiện đang ở mức cao nên người dân tuyệt đối không ra ngoài nếu không có việc cần thiết.

* Còn tại TP Vũng Tàu, công tác di dời sơ tán gần 1.300 người dân đang sống ở những nơi không an toàn đã diễn ra sáng nay. Tại các nơi trú bão, địa phương đã chuẩn bị lương thực, nước uống đầy đủ. Để đảm báo tính mạng người dân và tránh những thiệt hại không đáng có, chính quyền Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu mọi hoạt động mua bán tại các chợ phải kết thúc trước 11h hôm nay. Về hoạt động trên biển, đến thời điểm này, TP Vũng Tàu đã kêu gọi được hơn 4.570 tàu thuyền vào neo đậu với gần 23.000 ngư dân vào tránh trú tại các cảng, bến bãi. Các phương án điều tiết trong tình huống xấu nhất khi bão số 9 đổ bộ cũng đã được địa phương chủ động tính đến.

* Hơn 7.100 tàu thuyền của ngư dân tỉnh Bình Thuận đã di chuyển vào nơi trú tránh an toàn; Tất cả các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại đây cũng đã được chằng néo hoặc đưa lên bờ, không còn ai ở lại trên biển. Những công việc này được chính quyền tỉnh Bình Thuận - một trong những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 hoàn tất vào 22h tối 23/11. Trong ngày hôm nay, tỉnh Bình Thuận tiếp tục rà soát, đưa toàn bộ người dân ở vùng nguy cơ sạt lở, vùng ngập nước đến nơi an toàn. Hôm nay, học sinh trên toàn tỉnh đã nghỉ học cho đến hết bão. Riêng với khách du lịch, các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách trong suốt đợt bão lũ đã được các cơ sở kinh doanh du lịch tính đến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước