Các tỉnh Nam Trung Bộ ứng phó với bão số 9

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 06:01 GMT+7

Ngư dân chủ động neo đậu tàu thuyền tránh bão số 9. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trước những diễn biến phức tạp của bão số 9, trong ngày 23/11, các địa phương Nam Trung Bộ đã có những chuẩn bị nhằm ứng phó với cơn bão này.

Trong số 17 hồ chứa nước tại tỉnh Bình Thuận, đến thời điểm này đã có 5 hồ tích đủ nước và vượt thiết kế. Tuy nhiên, dự báo bão số 9 có thể gây mưa lớn kéo dài nên việc xả điều tiết hay trữ nước để đảm bảo cho sản xuất đã được tính toán kỹ càng.​

Tỉnh Ninh Thuận là địa phương ít khi xảy ra bão, do đó người dân có thể có tâm lý chủ quan. Vì vậy, chính quyền các địa phương bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, kêu gọi tàu thuyền sớm vào nơi neo đậu an toàn, không để ngư dân đánh bắt hay ở lại trên lồng bè.

Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, các cảnh báo nguy hiểm liên tục được thông báo tới du khách như cấm bơi lội khi thời tiết xấu. Những bến tàu đưa đón du khách tham quan sang các đảo cũng đã tạm đóng cửa.


Khánh Hòa: Di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm để ứng phó với bão số 9 Khánh Hòa: Di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm để ứng phó với bão số 9

VTV.vn - Phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là công việc hàng đầu để ứng phó với bão số 9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước