Các địa phương khu vực Bắc Bộ bắt đầu lấy nước vụ Đông Xuân

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 20:48 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Bắt đầu từ 0h sáng nay (10/1), các địa phương khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã tiến hành lấy nước đợt 1 để phục vụ cho việc làm đất và gieo cấy lúa vụ Đông Xuân.

Việc lấy nước sẽ tiến hành trong 3 đợt, kéo dài 18 ngày.

Đợt đầu tiên lấy nước đổ ải sẽ kéo dài đến hết ngày 15/1. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cống Xuân Quan, đầu nguồn của hệ thống Bắc Hưng Hải, từ đầu giờ sáng nay mực nước đã đạt chuẩn 1m85. Đây là nơi sẽ lấy nước đổ ải cho hơn 138.000 ha lúa Đông Xuân của 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương.

Theo dự báo, do năm nay ít mưa, lượng nước lấy về sẽ nhiều hơn mọi khi, cộng với thời điểm lấy nước đợt 2 sẽ trùng vào Tết Nguyên đán nên bà con phải tập trung lấy đủ nước ngay trong đợt 1 này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các địa phương hoạt động tất cả trạm bơm dã chiến và chủ động tích nước ở các hệ thống kênh mương, ao hồ, các vùng thấp trũng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước