Các địa phương phải có giải pháp kiềm chế tai nạn trong những tháng cuối năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/10/2019 19:58 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm.

Chiều nay (16/10), tại Văn phòng Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm. Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

9 tháng qua, tai nạn giao thông liên tục giảm cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn giao thông, số người thiệt mạng và bị thương. Cụ thể, cả nước xảy ra hơn 12.600 vụ tai nạn giao thông, hơn 5.600 người thiệt mạng, hơn 9.600 người bị thương. Các tiêu chí này đều giảm từ hơn 4% đến gần 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên trên cả nước vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là tai nạn liên quan đến xe khách, xe tải nặng, tai nạn do người sử dụng bia rượu và ma túy khi điều khiển phương tiện.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương phải có giải pháp để kiềm chế tai nạn, đặc biệt là đối với xe khách trong những tháng cuối năm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông dịp cao điểm Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2020; tăng cường tuần tra, xử phạt các vi phạm Luật Giao thông.

Tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa Tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa

VTV.vn - Khoảng 7h sáng 16/10, 1 vụ vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe khách, xe tải và container đã xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước