Các hộ dân Đồng Tâm đã di dời khỏi đất quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/11/2019 20:25 GMT+7

VTV.vn - Mặt bằng khu vực 14 hộ dân sống trên đất quốc phòng ở xã Đồng Tâm sẽ được TP Hà Nội bàn giao về cho Bộ Quốc phòng quản lý và sử dụng.

Thông tin được đưa ra sau buổi đối thoại, trả lời thắc mắc của Thanh tra Chính phủ với người dân xã Đồng Tâm, về diện tích đất quy hoạch sân bay Miếu Môn ngày 25/11. Hiện nay, tại đây vẫn có một số đối tượng cố tình gây cản trở, làm mất an ninh trật tự khi chính quyền làm việc với người dân. Tuy nhiên, các hộ dân đều đã đồng tình thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao đất về cho quân đội.

Ông Trần Ngọc Viễn ở xã Đồng Tâm, đại diện cho 14 hộ dân thuộc khu vực đất quốc phòng sinh sống ở đây từ những năm 1980. Ông Viễn khẳng định, gia đình ông và nhiều hộ khác còn lưu giữ giấy tờ xác nhận đất quốc phòng từ thời điểm đó, vì vậy những hộ dân ở đây không còn thắc mắc gì về nguồn gốc đất mình đang ở.

Đến nay, huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các đơn vị quân đội có liên quan để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xong cho 14 hộ dân sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Miếu Môn. Hiện, 14 hộ dân đã nhận đủ tiền và tiến hành di dời tài sản, cây trồng, vật nuôi khỏi khu vực đất quốc phòng.

Thời gian qua có một số đối tượng thường xuyên cản trở, gây mất an ninh trật tự khi chính quyền làm việc với người dân Đồng Tâm liên quan đến đất sân bay Miếu Môn. Thậm chí còn có hành vi chặn xe, chửi bới các đoàn công tác khi về làm việc ở địa phương này.

Các cơ quan chức năng cho biết: Trong thời gian tới sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi liên quan đến hành vi lấn chiếm, cản trở các cơ quan chức năng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng ở xã Đồng Tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước