Các huyện ngoại thành TP.HCM lập kế hoạch ứng phó dịch tả lợn châu Phi

VTV9-Thứ năm, ngày 14/03/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Dịch tả lợn châu Phi tuy chưa xuất hiện tại TP.HCM nhưng nguy cơ lây lan là rất lớn. Vì vậy, các huyện ngoại thành đã lên kế hoạch phòng ngừa, không để dịch vào thành phố.

Ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và quận 12, TP.HCM có khoảng 300 hộ nuôi lợn sử dụng thức ăn thừa tại các nhà hàng, quán ăn trong chăn nuôi với tổng đàn gần 23.000 con. Hiện các địa phương này đã xây dựng kịch bản ứng phó như: áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng trại, báo ngay cho cơ quan chức năng khi lợn có dấu hiệu bất thường... 

Lãnh đạo các xã, phường sẽ chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.


Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp với  dịch tả lợn châu Phi Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước